Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, 12/03/2026 07:30

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Triệu Văn Quân (1973, trú xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Triệu Văn Quân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Triệu Văn Quân.

Trước đó, ngày 5-3, Công an xã Đại Phúc nhận được đơn trình báo của ông Trịnh Xuân T. (1956, trú xã An Khánh, Thái Nguyên) về việc bị Triệu Văn Quân lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng. Theo trình báo của ông T., Triệu Văn Quân giả danh luật sư để nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông T.

Sau khi tiếp nhận tin, Công an xã Đại Phúc đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Kết quả điều tra xác định, Triệu Văn Quân đã từng có thời gian công tác trong ngành kiểm sát, đến năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) bắt, khởi tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị TAND huyện Bắc Sơn (cũ) và TAND tỉnh Lạng Sơn kết án 10 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 20 tháng.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Quân không có nghề nghiệp ổn định, mặc dù không phải là luật sư nhưng Quân thường xuyên giới thiệu với mọi người là luật sư để nhận tiền và nhận ủy quyền của người dân tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện về đất đai.

Năm 2023, khi gặp ông T., Quân nói dối mình là luật sư để ông T. tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền cho Quân, để Quân thay mặt ông T. khiếu kiện, giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông T. Đồng thời, Quân nhận của ông T. tổng số tiền 31 triệu đồng và đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Đến nay, Quân không giúp được ông T. và không trả lại số tiền trên cho ông T.

Tại cơ quan điều tra, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân. Kết quả khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc ủy quyền cho Quân làm thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và giải quyết khiếu kiện. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ để xử lý theo quy định.

Thời gian qua, vấn nạn mạo danh luật sư đã và đang diễn ra khá phổ biến, nhất là trên mạng xã hội. Đối tượng lợi dụng danh tiếng, uy tín của các luật sư để thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây hoang mang, bất bình, thậm chí lo lắng và bức xúc đối với người dân. Đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, như: lập tài khoản giả để chạy quảng cáo, giới thiệu, cung cấp dịch vụ pháp lý, hỗ trợ lấy tiền treo trên nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; hỗ trợ thu hồi hoàn toàn tiền bị lừa đảo...

Mục đích của các đối tượng nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai.Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ảo để bình luận, tương tác, chia sẻ các câu chuyện được nhận lại tiền nhằm câu dẫn các nạn nhân. Ban đầu các đối tượng hứa hẹn không thu bất cứ loại phí nào nhưng sau đó, chúng sẽ lấy nhiều lý do, như: cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt, hồ sơ thiếu thông tin, lỗi hệ thống để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo bất cứ luật sư hay tổ chức, cá nhân nào cam kết lấy lại khoản tiền bị lừa đảo chiếm đoạt đều là giả mạo và lừa đảo. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác để nhận diện rõ những thủ đoạn này và khi có nhu cầu tư vấn pháp luật cần tìm hiểu kỹ thông tin tránh việc giả mạo, lừa đảo. Nếu lỡ đã bị lừa đảo trực tuyến hãy trình báo lên cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.

T.H

Cảnh báo các thủ đoạn lôi kéo sinh viên mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục có diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm trên không gian mạng còn tổ chức lôi kéo, dụ dỗ các em học sinh, sinh viên tham gia mua bán thông tin cá nhân...

Cặp vợ chồng giả danh lãnh đạo Bộ Công an và nhân viên ngân hàng lừa đảo nhiều người

Duy tự xưng là lãnh đạo công tác tại Bộ Công an, còn Quỳnh “nổ” là nhân viên ngân hàng để tạo lòng tin, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Kịp thời ngăn chặn nhiều nữ sinh THCS nghi bị lừa đi làm “việc nhẹ, lương cao“

Thời gian gần đây, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của nữ thiếu niên, đặc biệt là các thiếu nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe, tinh thần và sự phát triển toàn diện của các em.

Tham gia đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia, thanh niên lĩnh 14 năm tù

Tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Tấn Thường đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân trên khắp cả nước. Chỉ trong vòng 9 ngày, các đối tượng đã thực hiện 9 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 619 triệu đồng.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

Công an xã Đông Trà Bồng (Quảng Ngãi) ngày 9-3 cho biết, một thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân không bị lừa đảo qua mạng xã hội.